Nổ súng khống chế đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ

Thứ Năm, 31/12/2020, 16:02
Khi phát hiện lực lượng Công an, lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, Long bỏ trốn buộc lực lượng Công an phải nổ súng, truy đuổi và khống chế đối tượng.

Ngày 31/12, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Nhật Long (SN 2002, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn phát hiện Long có dấu hiệu mua bán, tàng trữ pháo nổ trên địa bàn xã.

Sau quá trình theo dõi, trinh sát, khoảng 20h30 ngày 30/12, Công an xã Điện Thắng Trung bắt quả tang Long đang vận chuyển, mua bán số lượng lớn pháo nổ tại thôn Thanh Quýt 6.

Long và số pháo tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: B.Đ

Khi phát hiện lực lượng Công an, lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, Long bỏ trốn buộc lực lượng chức năng phải nổ súng, truy đuổi và khống chế đối tượng.

Tiến hành kiểm đếm, lực lượng Công an phát hiện 24 bịch nilon đựng 2.400 viên pháo nổ với khối lượng 9,8kg.

Sau đó, vụ việc được chuyển Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sáng 31/12, khám xét nhà ở đối tượng, Công an thị xã Điện Bàn thu thêm 17,5kg pháo nổ được Long mua của một đối tượng tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng về chờ đưa đi tiêu thụ.
Ngọc Thi
.
.
.