Nổ súng bắt đôi nam nữ sử dụng hung khí cướp tài sản

Thứ Hai, 04/06/2018, 10:37
Phát hiện chị H ngồi trên ghế đá công viên 23-9 sử dụng điện thoại cặp nam nữ tấp xe vào áp sát dùng hung khí đe dọa cướp rồi tăng ga bỏ chạy.Tổ Cảnh sát hình sự đã phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để khống chế đôi nam nữ này…

Khoảng 21h45’ ngày 3-6, tổ Cảnh sát hình sự-Công an quận 1 tuần tra trên các tuyến đường trung tâm thành phố thì phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe gắn máy BKS 79L8-5796 lưu thông trên đường với dấu hiệu khả nghi nên âm thầm đeo bám. 

Khi đến công viên 23-9, 2 đối tượng phát hiện chị N.T.H ngồi nghe điện thoại trên ghế đá công viên (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh) nên dừng xe, đối tượng nữ xuống xe tiếp cận chị H dùng hung khí khống chế giật chiếc ĐTDĐ rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.


Thanh và kỳ Cùng tang vật của vụ án.

Tổ Cảnh sát hình sự lập tức ập vào yêu cầu đối tượng nữ đứng lại nhưng đối tượng nữ ngoan cố bỏ chạy buộc các chiến sĩ phải nổ súng chỉ thiên. 

Lúc này, đối tượng nữ tiếp tục ném chiếc điện thoại về hướng tổ Cảnh sát hình sự để bỏ trốn khiến tổ Cảnh sát hình sự nổ tiếp một phát súng trúng chân đối tượng. Đối tượng vẫn ngoan cố leo lên xe đồng bọn tháo chạy,các trinh sát lập tức truy đuổi.

Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Đôi nam nữ trong lúc bỏ chạy đã cố tình lạng lách, đánh võng ép xe tổ Cảnh sát hình sự. Đến đường Lê Thị Riêng, 2 đối bị ép xe, đối tượng nữ bị bắt, đối tượng nam bỏ chạy đến đường Nguyễn Trãi thì cũng bị khống chế.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai tên Huỳnh Định Kỳ (45 tuổi, tạm trú Củ Chi) và Hồ Thị Thạnh (29 tuổi, ngụ quận 2). Ngoài tang vật là chiếc ĐTDĐ của nạn nhân, tổ Cảnh sát hình sự còn thu giữ trong túi xách của Kỳ có 1 con dao dài 35cm, 2 tuýp sắt dài 60cm. 

2 đối tượng và tang vật được giao Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 xử lý.


Hàn Phi-Hồng Nhi (ảnh)
.
.
.