Ninh Bình: Hai đối tượng bắn người đã đến đầu thú

Thứ Tư, 03/08/2011, 17:41
Trong một cuộc xô xát Nguyễn Minh Long dùng súng tự chế bắn vào Thương , Tống Xuân Bách cầm dao tiếp tục đuổi chém làm anh Thương gục xuống bên đường, sau đó bỏ trốn. Sau một thời gian hai tên này biết Công an truy nã nên đã ra đầu bút.

Thượng tá Đinh Văn Định, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: 8h30' ngày 1/8, 2 đối tượng trong vụ dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải trước cổng Trường Đại học Hoa Lư ngày 20/7 làm anh Phạm Tấn Thương, 21 tuổi, ở phố 6, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình bị trọng thương là Nguyễn Minh Long, 23 tuổi, ở xã YaLy, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai, đang tạm trú tại TP Ninh Bình và Tống Xuân Bách, 26 tuổi, ở thôn Bồ Vi, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Khánh đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đầu thú.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 21h30' ngày 20/7, nhóm của Long gồm 5 người đến Hội chợ thương mại tổ chức ở phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình thì gặp nhóm của Phạm Tấn Thương, 2 bên mâu thuẫn và xảy ra xô xát.

Sau đó khoảng 22h30', nhóm của Thương tìm đến chỗ nhóm của Long đang ngồi ở khu vực trước cổng trường Đại học Hoa Lư và tiếp tục đe dọa. Bực tức, Nguyễn Minh Long dùng súng tự chế bắn vào nhóm của Thương làm anh này trúng đạn, Tống Xuân Bách cầm dao tiếp tục đuổi chém làm anh Thương gục xuống bên đường, sau đó cả nhóm bỏ trốn. Long trốn vào Diễn Châu, Nghệ An, vào thành phố Hồ Chí Minh rồi quay về Gia Lai...

Biết lực lượng Công an đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc. Long và Bách đã đầu thú. Cơ quan CSĐT thu 1 khẩu súng dạng K54, 2 đao thép và một số tang vật phạm tội, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án

Nguyễn Bình
.
.
.