Vụ thanh toán nhau 2 người bị thương ở Hòa Bình là do nợ tiền

Chủ Nhật, 09/09/2018, 17:38
Qúa trình khám nghiệm trường, Công an TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình ngoài thu giữ 13 viên kim loại hình tròn, còn thu giữ kiếm Nhật, kiếm tự chế, dao...

Khoảng 20h ngày 8-9, Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tiếp nhận tin trình báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực tổ 20, phường Tân Thịnh xảy ra vụ cố ý gây thương tích giữa 2 nhóm đối tượng. 

Sáng 9-9, Công an TP Hòa Bình tiếp tục khám nghiệm hiện trường 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố đã phân công lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh thu thập thông tin tài liệu liên quan đến vụ việc.

Ngôi nhà vỡ cửa kính và hư hỏng một số tài sản sau vụ giải quyết mâu thuẫn

Qua xác minh ban đầu, Công an TP Hòa Bình đã làm rõ, khoảng 19h cùng ngày, tại khu vực tổ 5, phường Hữu Nghị do mâu thuẫn trong việc nợ tiền giữa anh N.V.D và Lưu Tuấn Anh (33 tuổi) nên Dương Tiến Dũng (40 tuổi, em rể của anh N.V.D) cùng  4 người khác đã kéo đến đập phá tài sản và đánh gây thương tích cho Lưu Tuấn Anh. 

Sau đó, Lưu Tuấn Anh cùng một số thanh niên khác đã kéo đến nhà của Dương Tiến Dũng tại khu vực tổ 20, phường Tân Thịnh đập phá tài sản. 

Hậu quả, Phan Đăng Khoa (37 tuổi, nhóm của Dũng), trú tại tổ 6, phường Đồng Tiến bị gãy xương ngón thứ 4 bàn tay trái, rạn vai phải; Dương Tiến Dũng bị thương phần mềm ở 2 ngón bàn tay (do va chạm vào các đồ vật bị vỡ tại hiện trường). Còn Lưu Tuấn Anh bị xây xát vùng đầu, ngực, tay. Hiện Khoa và Tuấn Anh đang điều điều trị tại bệnh viện. 

Tại hiện trường, ngôi nhà bị vỡ cửa kính cường lực, hư hỏng 2 quạt cây và một số tài khác. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an đã thu được 13 viên kim loại hình tròn. 

Theo nhận định đánh giá ban đầu, các đối tượng đã sử dụng súng bắn bi gây thiệt hại tài sản. 

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ 1 kiếm Nhật, 1 kiếm tự chế, 2 dao quắm, 1 gậy bóng chày, 1 dao phóng.

Hiện Công an TP Hòa Bình đã triệu tập một số đối tượng liên quan, lấy lời khai, xác minh củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ nội dung vụ việc.


M.Hiền - N.Thủy
.
.
.