Nhóm thanh niên bỏ nhà đi bụi, sống bằng trộm cắp

Thứ Bảy, 14/01/2017, 15:20
Nữ sinh lớp 11 ở Trà Vinh bỏ nhà theo bạn trai quen qua Facebook và cùng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. 

Ngày 14-1, Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phước (19 tuổi) và Trần Thanh Trường (18 tuổi cùng ngụ xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Đồng thời, cơ quan điều tra đã mời làm việc đối với Nguyễn Hữu Lộc (14 tuổi, em ruột của Trường) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (17 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành) cùng về hành vi trên.

Trường bị bắt tạm giam để điều tra. 

Qua điều tra ban đầu, 4 thanh thiếu niên này khai nhận: từ ngày 3-1 đến ngày 7-1 đã thực hiện 5 vụ trộm xe máy, xe đạp, điện điện thoại di động trên địa bàn xã Hưng Mỹ. Tài sản trộm được, cả nhóm đem bán cho các tiệm thu mua phế liệu, với giá rẻ mạt.

Đêm 7-1, cả 4 cùng nhau đi trên một xe máy do Trường lấy trộm của cha dượng ở Sóc Trăng, lưu thông trên địa bàn xã Hưng Mỹ. Hạnh phát hiện xe máy Future Neo của ông Nguyễn Hữu Hưởng để trước cửa không người trông coi nên cùng với Phước cảnh giới cho Lộc và Trường vào lấy trộm.

Cả 4 dẫn xe cất giấu ở chân cầu gần nhà Hạnh và tiếp tục đi chơi. Rạng sáng hôm sau, cả nhóm trở lại lấy xe đem bán thì bị phát hiện. Qua điều tra xác định, Hạnh đang học lớp 11, qua mạng xã hội Facebook thì quen với Phước. Khoảng đầu tháng 12-2016, Hạnh bỏ nhà đi theo Phước qua Sóc Trăng. Đến đầu tháng 1-2017, Hạnh dẫn Phước, Lộc, Trường về địa bàn xã Hưng Mỹ trộm tài sản. Cả nhóm thuê nhà trọ ở xã Hòa Lợi và xã Hòa Thuận thuộc huyện Châu Thành làm nơi ẩu nấu và hoạt động trộm cắp. Công an huyện Châu Thành đã truy thu được 4 xe máy cùng 1 xe đạp. Ngoài ra, cả nhóm còn khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy, xe đạp ở tỉnh Sóc Trăng. 

Văn Vĩnh - Nguyễn Kha
.
.
.