Nhóm hiệp sĩ bắt 4 tên cướp giật táo tợn

Thứ Năm, 07/07/2011, 11:02
Liên tiếp trong hai ngày 2 và 3/7, các "Hiệp sĩ đường phố" thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) đã tóm gọn 4 đối tượng khi vừa ta tay cướp giật, trả lại tài sản cho người bị hại.

Gần đây nhất, vào lúc 18h30' ngày 3/7, khi tuần tra tại địa bàn thuộc khu phố 2 (phường An Phú, thị xã Thuận An), Câu lạc bộ phường An Phú phát hiện hai đối tượng khả nghi điều khiển xe gắn máy hiệu Nouvo BKS 95F3 - 8922 rảo quanh khu vực trên. Nhận định đây là những kẻ đang "săn mồi", các "hiệp sĩ" tổ chức bám theo di biến động của chúng đến khu vực khu phố 1B (phường An Phú).

Quả nhiên, khi đến địa điểm trên, chúng thấy chị Triệu Thị Lưu (23 tuổi, quê quán huyện Đắk Mil, Đắk Nông) điều khiển xe đạp chạy ngược chiều trên tay nạn nhân cầm điện thoại di động. Ngay lập tức, cả hai đối tượng chạy xe quay lại rồi ép sát nạn nhân cướp ĐTDĐ của chị Lưu. Lúc này, chị Lưu cố giữ chiếc điện thoại trên tay liền bị hai đối tượng đạp ngã xuống đường. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, các "hiệp sĩ" truy đuổi 1km thì ép xe bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật là con dao bấm, mã tấu cất giấu dưới yên xe...

Tại cơ quan Công an, danh tính bọn chúng được xác định gồm Trần Thành Tài (25 tuổi, quê quán huyện Càng Long, Trà Vinh) và Nguyễn Văn Qui (20 tuổi, quê quán huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp). Chúng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Do thiếu tiền tiêu xài, cả hai chuẩn bị xe gắn máy đi cướp và các hung khí dùng để chống trả lại lực lượng chức năng, người dân nếu bị truy đuổi.

Hai đối tượng vụ cướp ngày 2/7.

Trước đó, lúc 10h30' ngày 2/7, trên đường tuần tra khu vực khu phố 1B (phường An Phú, thị xã Thuận An), các "hiệp sĩ" này cũng phát hiện 2 đối tượng khả nghi điều khiển xe gắn máy nhãn hệu Nouvo nên tổ chức bám theo. Khi đến trước Công ty Gỗ Sài Gòn (KP1B, phường An Phú), các đối tượng phát hiện một phụ nữ đi bộ theo hướng ngược lại, trên tay đang cầm ĐTDĐ. Ngay lập tức, bọn chúng điều khiển xe ép sát người phụ nữ cướp đi chiếc điện thoại rồi rồ ga tẩu thoát về hướng ngã tư 550 (thị xã Dĩ An). Lúc này, các thành viên câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường An Phú truy đuổi khoảng 500m thì ép xe, bắt giữ được 2 đối tượng cùng tang vật...

Hai đối tượng vụ cướp ngày 3/7.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên là Hà Đức Trọng, 25 tuổi và Ngô Trọng Hải, 22 tuổi cùng quê ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, hiện tạm trú tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Nạn nhân được xác định là chị Lương Thị Phượng (20 tuổi, quê quán huyện Con Cuông, Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm 1 ĐTDĐ hiệu Q mobie và một xe máy dùng làm phương tiện gây án mang BKS 51P-5943.

Hiện hai vụ việc trên đang được cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An tiếp tục điều tra làm rõ

Hùng Thiên
.
.
.