Nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản

Chủ Nhật, 18/04/2010, 11:34
14h15’ về, anh Tuấn phát hiện cửa hàng bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 21,5 cây vàng tây; 1,5 cây vàng ta; 1 máy tính xách tay, tổng trị giá tài sản khoảng 350 triệu đồng.

Theo Công an quận Tây Hồ, Hà Nội từ đầu tháng 4/2010 đến nay, trên địa bàn quận Tây Hồ liên tiếp xảy ra gần chục vụ kẻ gian đột nhập các gia đình, một số cửa hàng... để trộm cắp tài sản với giá trị lớn, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh.

Cụ thể, ngày 6/4, Công an phường Xuân La, Tây Hồ nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Phương Chi, 49 tuổi, trú tại phường Xuân La cho biết: Khoảng 18h20' cùng ngày, khi chị đi làm về thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 10 cây vàng, 10 chỉ vàng (nhẫn tròn), 1.700 USD và 7 triệu đồng cất trong tủ ở phòng ngủ, tổng giá trị tài sản gần 330 triệu đồng. Theo tường trình của chị Chi, trước khi rời nhà, chị đã khoá cửa phòng ngủ, khoá cửa nhà, chốt chặt cửa tum tầng 4.

Công an phường Xuân La đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Qua đó đã xác định được đối tượng trộm cắp đột nhập vào nhà chị Chi từ tầng tum.

Trước đó, ngày 1/4, anh Hoàng Anh Tuấn, 33 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn - chủ một cơ sở chế tác vàng bạc trên đường Lạc Long Quân cũng tới cơ quan Công an trình báo. Trưa 1/4, anh có việc bận ra ngoài phải đóng cửa hàng. 14h15’ về, anh phát hiện cửa hàng bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 21,5 cây vàng tây; 1,5 cây vàng ta; 1 máy tính xách tay, tổng trị giá tài sản khoảng 350 triệu đồng.

Tổ chức khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 chìa khoá tự đánh, 1 tuốc nơ vít.

Theo cơ quan Công an, qua một số vụ trộm cắp thời gian gần đây cho thấy, các đối tượng gây án ngày càng manh động, trắng trợn, liều lĩnh. Có thể thấy điều đó qua vụ trộm xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Liễu, 60 tuổi, tại phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Khoảng 8h ngày 12/4, khi bà Liễu đang ở nhà một mình thì có 2 đối tượng nam đến gõ cửa, lễ phép năn nỉ nhờ bà đổi tiền lẻ. Quá tin người, bà Liễu dẫn 2 đối tượng này lên tầng 2 đổi tiền. Tuy nhiên, khi 2 đối tượng vừa đi khỏi, bà phát hiện số tiền 17,6 triệu đồng của mình đã "không cánh mà bay".  

Lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ cho biết, các đối tượng trộm cắp lang thang đang có dấu hiệu hoạt động phức tạp trên địa bàn quận. Qua công tác điều tra truy xét, cơ quan Công an bước đầu xác định, số đối tượng gây án hầu hết là người tỉnh ngoài. Lợi dụng khoảng thời gian các hộ gia đình đi vắng, hoặc đêm khuya… các đối tượng đã đột nhập trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo: các hộ gia đình, chủ cửa hàng kinh doanh… cần chủ động nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, gia cố, lắp thêm khoá tại cửa ra vào, cửa sổ, cửa tum chống kẻ gian đột nhập, nhất là trong những ngày hè nắng nóng đang tới

Hương Giang
.
.
.