Nhiều người bán vé số dạo bị lừa mất tiền

Thứ Năm, 15/06/2017, 07:59
Nạn nhân của các đối tượng này là chị Nguyễn Thị Lan (34 tuổi, quê quán Hà Tĩnh). Cầm 10 tờ vé số đài Bình Thuận in ngày 4-5 với những chi tiết không khác mấy so với tờ vé số thật với 3 số đuôi 516 trúng giải 200 ngàn cho phóng viên xem, chị Lan uất nghẹn kể, khoảng 2 tuần trước khi sắp đến giờ xổ số nhưng chị Lan vẫn còn nhiều vé số chưa bán được.


Lo phải “ôm” xấp vé số này, chị Lan tất tả trên con đường Mã Lò (quận Bình Tân) cầu cứu người mua.

Lúc này một người đàn ông gọi giật ngược chị Lan lại mượn sổ dò và cho chị biết đã trúng 10 tờ giải 7 đài Bình Thuận. Người đàn ông này kêu chị Lan đổi vé trúng và hứa sẽ mua dùm số vé số mà chị Lan chưa bán hết (36 tờ).

Đang bán ế lại có khách đổi vé số và mua hết vé số của mình chị Lan mừng ra mặt. Để chắc ăn, chị Lan mở điện thoại xem lại kết quả xổ số đài Bình Thuận ngày 4-5. Dãy số trên 10 tờ vé số của người đàn ông và dãy số của kết quả xổ số đài Bình Thuận trùng khớp, chị Lan tin tưởng đây là vé số thật nên đưa cho người đàn ông 1.640.000 đồng. Cầm 10 tờ vé số đến đại lý đổi, chị Lan tá hỏa khi biết 10 tờ vé số trên là giải đã được các đối tượng in lại.

Chủ đại lý vé số P.T trên đường Mã Lò nơi chị Lan đến đổi vé số và bị phát hiện là giả chia sẻ, đã có rất nhiều nạn nhân bị các đối tượng lừa bằng loại vé số in giả đến đây đổi, những nạn nhân này đa phần là người già, trẻ em hoặc phụ nữ ở các tỉnh vào TP Hồ Chí Minh hành nghề bán vé số.

Trước kia các đối tượng sử dụng hình thức cạo vé số không trúng thưởng thành vé số trúng thưởng, cắt dán dãy chữ số hoặc tráo tờ kết quả xổ số để lừa đảo các nạn nhân.

Nhưng nay, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn khi sửa chữa dãy số trên tờ vé số không trúng thành tờ vé số trúng (đa phần là các giải nhỏ từ 100, 200, 400 ngàn) sau đó in màu lại đem đi lừa đảo.

Điều tinh vi nữa là, các đối tượng đều chọn vé số của các nhà đài tỉnh xa để làm giả, chọn thời điểm gần xổ số mới đem đi đổi, và ngày đổi cách ngày trúng thưởng từ 2 đến 3 tuần để nạn nhân khó có thể kiểm chứng.

Chủ đại lý vé số trên khuyến cáo, để tránh bị lừa đảo, những người buôn bán vé số dạo cần quan sát kỹ tờ vé số mà người lạ đổi bởi màu sắc của tờ vé số giải này sẽ mờ hơn hoặc in đậm hơn so với tờ vé số thật.

Và một điều nữa là không nên đổi những tờ vé số đã xổ cách thời điểm hiện tại 2 đến 3 tuần , những tờ vé số của các tỉnh không lưu hành thường xuyên tại TP Hồ Chí Minh để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo.

M.Đức
.
.
.