Nhậu say đánh người, đốt xe rồi đánh luôn cả Công an

Thứ Sáu, 27/04/2018, 14:12
Ngày 27-4, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa xét xét nhóm 3 bị cáo về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Phước Lộc (20 tuổi) bị tuyên phạt 9 tháng tù và Lê Thanh Nhân (18 tuổi, cùng ngụ huyện Long Hồ) bị tuyên phạt 15 tháng tù treo cùng về hai tội danh trên. Bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (21 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, tối 7-11-2017, nhóm 3 bị cáo cùng nhau đi nhậu. Đến rạng sáng hôm sau, do mâu thuẫn nên Nhân rượt đánh một người trong nhóm bạn nhậu. Anh Lê Duy Khải và Lê Thanh Lâm dừng xe máy đứng xem đánh nhau thì bị Nhân dọa đánh. Toàn và Lộc cầm dao đâm cả hai gây thương tích, buộc phải bỏ xe máy chạy thoát thân.

Lộc hô đốt xe của nạn nhân nên Nhân dẫn ra đường châm lửa đốt. Khi đó, lực lượng Công an đến hiện trường xử lý, Nhân và Lộc có hành vi ngăn cản dập lửa và đuổi đánh luôn những người làm nhiệm vụ.

Nhóm 3 bị cáo tại phiên tòa.

Lực lượng Công an đã khống chế, đưa Nhân và Lộc về trụ sở. Toàn đã bỏ chạy, đến ngày 11-11-2017 thì ra đầu thú.

Theo kết quả giám định, anh Khải thương tích 18%, riêng anh Lâm từ chối giám định và không yêu cầu xử lý. Trong quá trình điều tra Lộc, Nhân, Toàn đã nhờ gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại 53 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ nên tuyên phạt mức án trên. 

Như Anh
.
.
.