Bắn người vì món nợ 50 triệu đồng

Thứ Sáu, 27/07/2018, 22:47
Chiều 27-7, Công an Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đã làm rõ vụ bắn người tại quán cà phê LOU, ở số 5 đường Hồ Xuân Hương, Thành phố Đồng Hới vào lúc 16h ngày 26-7. 


Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, vào thời điểm trên, Vũ Thanh Long (21 tuổi), thuê xe ô tô hiệu KIA-MORNING mang biển số 73A-088.85 đến quán cà phê LOU nơi anh Trần Long Thành làm chủ và đòi nợ anh Thành 50 triệu đồng.

Đối tượng Vũ Thanh Long và khẩu súng bắn điện tại cơ quan Công an Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Hai bên lời qua tiếng lại nảy sinh mâu thuẫn, Long ra xe lấy súng bắn điện bỏ vào túi quần rồi tiến đến gần chỗ anh Thành (cách khoảng 3m) rồi bắn anh Thành bị thương ở mặt ngoài bắp tay trái. 

Sau khi bắn xong Long lên xe bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an Thành phố Đồng Hới đã triển khai lực lượng xuống hiện trường và ngay trong đêm đã làm rõ đối tượng, tạm giữ xe ô tô, súng bắn điện, hai đầu kim loại dẫn điện và tiến hành trưng cầu giám định súng và đầu kim loại dẫn điện. 

Còn anh Trần Long Thành đã được đưa đến bệnh viện và bác sỹ gắp đầu kim loại khỏi bắp tay và anh Thành về nhà ngay sau đó. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiến hành giải quyết theo luật định.

Sông Lam
.
.
.