Nhân viên trộm cắp cáp ngầm

Thứ Sáu, 29/04/2011, 16:05
Dự cùng với Sỹ làm thuê cho Công ty Điện lực Sài Gòn, thi công đào đường lắp đặt tuyến cáp ngầm mới nên chúng biết tuyến đường có các trạm biến áp cũ bên dưới có dây cáp điện ngầm nên đào trộm đem bán được khoảng 200 triệu đồng.

Sau hai ngày xét xử (từ ngày 26/4), ngày 27/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Dự (26 tuổi, ngụ Long An) mức án 22 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Cùng tội danh, liên quan trong vụ án, Nguyễn Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Tài, Hà Duy Hiếu cũng bị phạt từ 13 năm 6 tháng đến 20 năm tù. Riêng 6 bị cáo còn lại, cũng bị phạt tù từ 11 tháng 2 ngày tù đến 6 năm 6 tháng tù về các tội “Trộm cắp tài sản”, hoặc “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bản án TAND TP HCM xác định, năm 2005, Dự cùng với Sỹ làm thuê cho Công ty Điện lực Sài Gòn, thi công đào đường lắp đặt tuyến cáp ngầm mới thay đổi tuyến cáp ngầm cũ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 nên bọn Dự biết tuyến đường có các trạm biến áp cũ bên dưới có dây cáp điện ngầm nên đào trộm đem bán được khoảng 200 triệu đồng.

Từ tháng 10/2007 đến cuối tháng 5/2008, Bùi Văn Dự cùng đồng bọn đã 15 lần tổ chức đào trộm dây cáp điện ngầm gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 928 triệu đồng

H.Anh
.
.
.