Nhân viên thử việc chuyên... trộm tiền của khách

Thứ Hai, 11/12/2006, 10:05
Từ đầu tháng đến 30/11, Tú đã 4 lần đột nhập vào phòng lục ví rút lõi tiền của khách lấy đi 900 đôla Australia, 720 Euro và 5,5 triệu đồng Việt Nam.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận và Công an phường Hàng Mã, có sự phối hợp của khách sạn E ở phố Phùng Hưng, đã xác định Vương Thị Tú (24 tuổ), ở Phú Lương, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây, hiện là nhân viên thử việc tại khách sạn E, chuyên trộm cắp tài sản của khách đến trọ.

Trong vòng hơn một tháng, Tú đã lợi dụng nhiệm vụ dọn phòng rút lõi tiền trong ví của khách, đã lấy trót lọt được một số ngoại tệ và tiền Việt Nam tương đương khoảng 20 triệu đồng.

Sáng 8/12, một người khách quốc tịch Đức có việc ra khỏi phòng 305, khi quay lại đã phát hiện kẻ gian rút lõi tiền trong ví của ông, lấy đi 20 USD, 150 Euro và 200.000 đồng. Sự việc đã được Ban Quản lý khách sạn Công an phường Hàng Mã, có sự phối hợp của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàn Kiếm đã đến hiện trường tổ chức điều tra.

Qua sàng lọc một số đối tượng nghi vấn, Công an đã xác định Vương Thị Tú (người dọn phòng) là thủ phạm và triệu tập Tú về trụ sở Công an để làm rõ. Tại CQĐT, Tú đã khai nhận hành vi trộm cắp tiền của ông khách người Đức ở phòng 305.

Qua điều tra mở rộng, Tú còn nhận thêm, trước đó 15’ cùng ngày, Tú đã đột nhập vào phòng 408 lục soát ví của một người Đức khác lấy đi 8 USD và 300.000 đồng.

Ngoài ra, trước đó từ đầu tháng 11 đến 30/11, cũng bằng thủ đoạn tương tự, Tú đã 4 lần đột nhập vào phòng lục soát ví rút lõi tiền của khách lấy đi 900 đôla Australia, 720 Euro và 5,5 triệu đồng Việt Nam. Như vậy, chỉ hơn 1 tháng, Tú đã trộm cắp trót lọt 6 vụ với tổng số tiền tương đương hơn 20 triệu đồng Việt Nam.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển về Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra mở rộng

Đào Minh Khoa
.
.
.