Nhân viên bảo vệ trộm 50 triệu đồng trong két sắt

Chủ Nhật, 15/11/2020, 10:46
Tên trộm lấy chìa khóa để tại quầy thu ngân mở két sắt của cửa hàng lấy một cọc tiền trị giá 50 triệu đồng, sau đó khóa két và để chìa khóa lại vị trí ban đầu. 

Sáng 15/11, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đang làm việc với Nguyễn Giang Phong Hào (SN 1999, ngụ đường Đào Duy Từ, TP Đà Lạt) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 14/11, Công an phường 6, TP Đà Lạt đã triệu tập đối tượng lên làm việc, Hào thừa nhận thực hiện hành vi trộm 50 triệu đồng tại cửa hàng do mình làm bảo vệ.

Đối tượng Nguyễn Giang Phong Hào

Theo điều tra bước đầu, lúc 19h ngày 13/11, Nguyễn Giang Phong Hào đến bảo vệ cửa hàng giao hàng tiết kiệm trên đường Ngô Quyền, TP Đà Lạt. 20h cùng ngày, Hào được giao nhân viên giao lại cửa hàng để trông coi. Lợi dụng lúc không có người, đối tượng này lập tức rút dây tắt camera nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

Tên trộm lấy chìa khóa để tại quầy thu ngân mở két sắt của cửa hàng lấy một cọc tiền trị giá 50 triệu đồng, sau đó khóa két và để chìa khóa lại vị trí ban đầu. Số tiền trộm cắp được, đối tượng đem đến cây ATM của một ngân hàng nạp vào tài khoản cá nhân 37 triệu đồng, sau đó dùng điện thoại thực hiện lệnh giao dịch chuyển tiền cho nhiều người mục đích trả nợ.

Sáng 14/11, đối tượng này tiếp tục nạp thêm vào tài khoản 2,5 triệu đồng để thực hiện lệnh chuyển tiền trả nợ. Số tiền mặt còn lại 10 triệu đồng Hào giữ trong người.

Tối 14/11, quản lý cửa hàng gọi điện cho Hào báo mất 50 triệu trong két sắt. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Giang Phong Hào đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình, đồng thời trả lại 10 triệu còn lại cho cửa hàng.

Vụ việc hiện đang được Công an TP Đà Lạt điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.