"Cửu vạn" 2 bánh heroin lấy 20 triệu lĩnh án tử hình

Thứ Sáu, 15/06/2018, 18:19
Ngày 15-6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và tuyên phạt bị cáo Vi Văn Thảo (35 tuổi, trú tại xã Hoàn Châu, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) tử hình.


Trước đó, Thảo quen biết người đàn ông tên Kiên nhưng không rõ địa chỉ, lai lịch. Đầu tháng 9-2017, khi kinh tế gia đình đang ngày càng sa sút thì Thảo tình cờ gặp lại Kiên. 

Bị cáo Thảo tại phiên xử.

Biết gia đình Thảo đang gặp khó khăn nên Kiên đặt vấn đề thuê Thảo vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội và trả công 20 triệu đồng. Dù biết là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên Thảo vẫn đồng ý. 

Tối 6-9-2017, Thảo đi xe ôm lên thị trấn Quỳ Hợp để nhận 2 bánh heroin cùng bọc nilon đựng hàng trăm viên ma túy tổng hợp. Nhận xong“hàng”, ngay trong đêm, Thảo đón ô tô khách ra Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Kiên dặn Thảo, khi nào ra tới Hà Nội thì gọi điện thông báo sẽ có người liên lạc nhận “hàng” và trả tiền công. 

Sáng 7-9-2017, Thảo ôm túi xách đựng hơn 900 gam ma túy đi đến khu vực phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai thì bị cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ. Quá trình điều tra và tại phiên xử, Thảo thừa nhận hành vi phạm tội. 

Nguyễn Hưng
.
.
.