Nguyên phó Chánh văn phòng Huyện ủy lừa đảo 7,3 tỷ ra trình diện

Thứ Tư, 23/06/2021, 10:57
Ngày 23/6, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, Mã Thị Ngọc Nga (SN 1978), nguyên Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tới cơ quan Công an trình diện sau gần một tháng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.


Theo cơ quan điều tra, chiều 21/6, Mã Thị Ngọc Nga đã trở về nhà, sau đó được gia đình đưa tới Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng trình diện.

Bước đầu, đối tượng khai nhận, thời gian qua đã lẩn trốn tại một ngôi chùa ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, cách nhà chỉ vài cây số.

Đối tượng Mã Thị Ngọc Nga tại cơ quan điều tra.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mã Thị Ngọc Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền đối tượng chiếm đoạt của nhiều người khoảng 7,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra thì Mã Thị Ngọc Nga đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trước đó, từ tháng 5 đến 8/2020, lợi dụng chức vụ Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Đức Trọng, Mã Thị Ngọc Nga đã dựng lên sự việc không có thật nhằm tạo niềm tin để vay mượn tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt. Nga sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

 

Khắc Lịch
.
.
.