Nguyên Phó Chánh án huyện nhận tiền “chạy án” bị khởi tố

Thứ Tư, 11/01/2017, 19:14
Toàn bộ quá trình trao đổi và đưa tiền chạy án cho thẩm phán Trương Thị Hoa đều được bị cáo Nông Văn Thụt chụp ảnh, ghi âm và ghi hình lại đầy đủ. Sau đó, bị cáo Thụt đã gửi đơn tố cáo về hành vi nhận hối lộ của thẩm phán Trương Thị Hoa đến cơ quan Công an sở tại.


Ngày 11-1, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trương Thị Hoa, nguyên Phó Chánh án, thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Ea Kar về tội “nhận hối lộ”.

Diễn biến vụ án, ngày 21-10-2016, bà Hoa được phân công xét xử bị cáo Nông Văn Thụt, 48 tuổi, trú tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, bị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 202, Bộ luật Hình sự. Vụ án đã được đưa ra xét xử 2 lần, lần 1 bị hoãn do có đơn xin hoãn của bị cáo Thụt, lần thứ 2 xét xử vào ngày 6-12-2016 nhưng đến nay chưa xét xử. 

Quá trình thụ lý vụ án, thẩm phán Trương Thị Hoa đã trao đổi và thống nhất với bị cáo Nông Văn Thụt qua điện thoại, nếu đưa 80 triệu đồng để Thụt được hưởng án treo. Sau khi chuẩn bị đủ tiền theo yêu cầu, bị cáo Thụt cùng vợ là Hoàng Thị Ồ đến nhà bà Hoa giao tiền. 

Toàn bộ quá trình trao đổi và đưa tiền cho Trương Thị Hoa đều được Thụt chụp ảnh, ghi âm và ghi hình lại đầy đủ. Sau đó, bị cáo Nông Văn Thụt đã gửi đơn tố cáo về hành vi nhận hối lộ của thẩm phán Trương Thị Hoa đến cơ quan Công an sở tại. 

Quá trình điều tra, lập hồ sơ cho thấy, có căn cứ tội phạm hình sự nên cơ quan tố tụng sở tại đã chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xử lý theo thẩm quyền.

Minh Khoa
.
.
.