Người hành hạ em Bình sẽ bị khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích

Thứ Tư, 21/11/2007, 09:39

Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích trên cơ thể em Thông (em Bình) - người bị vợ chồng chủ quán phở hành hạ hơn 10 năm, là 37%. Dựa trên kết quả này, CQĐT sẽ tiếp tục khởi tố tội danh “cố ý gây thương tích” với 2 vợ chồng chủ quán phở.
>> Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu báo cáo vụ "cô bé bị hành hạ hơn 10 năm"

Như CAND Online đã đưa, Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 vợ chồng Chu Văn Đức và Trịnh Thị Hạnh Phương, chủ quán phở ở 24, ngõ 108B, tổ 3, cụm Tó, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) vì đã hành hạ em Nguyễn Thị Thông (tức Bình) 24 tuổi, trú quán tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc hàng chục năm.

Ngày 20/11/2007, Cơ quan CSĐT-Công an quận Thanh Xuân đã có kết quả giám định thương tích của em Nguyễn Thị Thông. Theo các bác sĩ ở Viện Pháp y Trung ương, tỷ lệ thương tích trên cơ thể em Thông là 37%.

Theo một lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thanh Xuân, cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ vụ án hành hạ người khác do vợ chồng chủ quán phở Đức - Phương gây ra.

Và với kết quả giám định trên, Cơ quan CSĐT cũng sẽ khởi tố thêm hành vi cố ý gây thương tích đối với vợ chồng Đức-Phương để xử lý

Minh Tiến
.
.
.