Người giúp việc trộm 390 thẻ cào điện thoại của chủ

Thứ Sáu, 30/12/2016, 13:56
Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại điều tra đối với bà Phạm Thị Á (53 tuổi, ngụ xã Đại Phúc, huyện Càng Long) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Nga (ngụ cùng địa phương) có thuê bà Á phục giúp việc nhà. Bà Á đã làm được nhiều năm nên gia chủ rất tin tưởng. 

Ngày 28-12, bà Nga đi chợ về, để túi xách phía sau nhà. Phát hiện bên trong có tài sản, bà Á lấy trộm 390 thẻ cào điện thoại di động cùng số tiền 700.000 đồng mang đi cất giấu và tiếp tục làm việc nhà. 

Đến chiều, bà Nga phát hiện mất tài sản nên trình báo cơ quan Công an. Qua xác minh, bà Á thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hồ Giang
.
.
.