Người dân Bến Tre cảnh giác bắt tên trộm xe máy

Thứ Tư, 18/07/2018, 10:45

Phát hiện một nam thanh niên dẫn chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn, người dân đã giữ cả người và xe lại, sau đó báo tin cho Công an. Qua điều tra, xác định nam thanh niên đã trộm chiếc xe máy của một hộ dân trên địa bàn.


Ngày 18-7, Công an TP Bến Tre (Bến Tre) tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Danh (18 tuổi, ngụ ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Danh.

Do lười lao động, không có tiền tiêu xài, vào chiều 15-7, Danh đi xe ôm đến khu phố Bình Thắng (phường 6, TP Bến Tre) tìm tài sản để trộm. Tại đây, Danh phát hiện chiếc xe máy Exciter màu trắng đỏ mang biển kiểm soát 71B3- 35391 không có người trông giữ nên đã lấy trộm. 

Khi dẫn xe đi được 1 đoạn thì người dân thấy có dấu hiệu nghi vấn nên đã giữ lại và trình báo lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, vào tháng 5 vừa qua, Nguyễn Quốc Danh đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành khởi tố về tội “trộm cắp tài sản” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Thế nhưng, đối tượng Danh vẫn tiếp tục phạm tội.


Trần Lĩnh - Tiểu Bảo
.
.
.