Nghịch tử lừa bị bắt cóc hòng lấy tiền gia đình trả nợ cờ bạc

Thứ Ba, 21/08/2018, 17:56
Ngày 21-8, Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) cho biết nơi đây vừa làm rõ vụ trình báo nam thanh niên bị bắt cóc đòi tiền chuộc.

Theo cơ quan Công an, trưa 20-8, ông Nguyễn Văn Tuấn (52 tuổi) đến trình báo về việc con trai là Nguyễn Đức Thắng (22 tuổi, cùng ngụ xã Phú Lộc) bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 90 triệu đồng. 

Lực lượng Công an đã nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và xác định Thắng bị bắt cóc là giả.

Qua làm việc, Thắng khai do thua cờ bạc dẫn đến thiếu nợ nhiều người nên đã dựng chuyện bị bắt cóc lấy tiền của cha ruột, hòng trả nợ số tiền đã vay mượn. Thắng còn khai nhận, cũng với thủ đoạn như trên, nhiều lần lừa gạt ông Tuấn lấy đi số tiền gần 1 tỷ đồng. 

Như Anh
.
.
.