Dùng vũ lực cưỡng hiếp nữ sinh, quay clip khống chế

Thứ Bảy, 03/03/2018, 16:42
Thuận chuyên dụ dỗ các nữ sinh trung học tại huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) và đưa nạn nhân vào quán cà phê dùng vũ lực khống chế, xâm hại tình dục và quay lại clip nhạy cảm để khống chế. 

Ngày 3-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Thuận (29 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cơ quan điều tra, qua nguồn tin tố giác tội phạm phát hiện Thuận có hành vi chuyên dụ dỗ các nữ sinh trung học tại huyện Trà Ôn và đưa nạn nhân vào quán cà phê dùng vũ lực khống chế, xâm hại tình dục và quay lại clip nhạy cảm. Nghi phạm sử dụng những đoạn clip đe dọa nạn nhân nếu tiết lộ sự việc sẽ tung lên mạng xã hội.

Nghi phạm gây ra hàng loạt vụ hiếp dâm. 

Tháng 1-2018, gia đình nữ sinh 13 tuổi ở Trà Ôn phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Nữ sinh này khai bị Thuận đưa vào quán cà phê dùng lưỡi lam khống chế và xâm hại tình dục. 

Cơ quan điều tra khoanh vùng, mời đối tượng nghi vấn về trụ sở. Điều tra viên phát hiện bên trong điện thoại của Thuận, lưu trữ nhiều đoạn clip nhạy cảm của các nữ sinh. Quá trình điều tra, Thuận thừa nhận ngoài vụ trên đã cưỡng hiếp hai nữ sinh khác trên địa bàn. Thuận có 3 tiền sự, 2 tiền án.

 Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Như Anh
.
.
.