Nghi án ghen tuông đâm chết vợ rồi tự tử

Thứ Ba, 06/11/2018, 09:49
Thấy chị Thúy được em vợ chở về thăm 2 con, Riết cãi vã và dùng dao đâm chị Thúy tử vong, đâm em vợ trọng thương rồi dùng chính con dao này tự vẫn...

Ngày 6-11, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ án xảy ra tại căn nhà thuộc ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Bùi Thanh Thúy (25 tuổi). Hai nạn nhân bị thương nặng là Bùi Tấn Phát (em chị Thúy) và Huỳnh Văn Riết (33 tuổi, chồng chị Thúy).

Hiện trường vụ án

Bước đầu Công an huyện Củ Chi làm rõ được một số thông tin về vụ việc. Theo đó, tối 5-11, chị Thúy nhờ em trai chở về nhà ở ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi thăm 2 con.

Tại đây giữa chị Thúy và Riết xảy ra mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Riết nghi ngờ chị Thúy có nhân tình. Thấy anh rể đánh chị gái mình, Phát vào can ngăn thì bị Riết dùng hung khí đâm trọng thương.

Chị Thúy xông vào ngăn Riết gây án thì bị Riết dùng hung khí đâm gục tại chỗ. Sau khi thấy 2 người bất động trên sàn nhà, Riết đã dùng dao tự đâm vào người mình tự tử.

Nghe tiếng động hàng xóm chạy vào kiểm tra thì phát hiện hiện trường kinh hoàng. Tại đây chị Thúy đã tử vong riêng Phát và Riết bị thương nặng, mất nhiều máu. Cả 3 được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Theo một cán bộ xã An Phú Tây, thời gian gần đây giữa chị Thúy và Riết thường xuyên xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ việc Riết ghen tuông với vợ. Bực tức chị Thúy về nhà cha mẹ ruột ở. Tối 5-11, chị Thúy nhờ em trai chở về nhà thăm 2 con thì xảy ra mâu thuẫn với Riết và vụ việc đã xảy ra.


Anh Thư
.
.
.