Nghi án đầu độc ba con ruột vì mâu thuẫn với vợ

Thứ Tư, 10/01/2018, 16:13
Chiều 10-1, Công an tỉnh Hậu Giang đã thông tin chính về nghi án Lương Hồng Sơn (38 tuổi, ngụ ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đầu độc ba con ruột bằng thuốc trừ sâu.

Theo cơ quan Công an, do trước đó có xảy ra mâu thuẫn với vợ nên Sơn đã mua thuốc trừ sâu nhằm mục đích tự tử.

 Đến khoảng 20h30 ngày 8-1, Sơn pha thuốc trừ sâu với bột ngũ cốc và cùng uống với các con gồm: Lương Nguyễn Tuấn A. (10 tuổi), Lương Nguyễn Quốc T. (7 tuổi), Lương Nguyễn Thành N. (6 tuổi). Sau đó, Sơn cùng ba người con bị ngộ độc và được mẹ của Sơn phát hiện đưa cấp đến bệnh viện cấp cứu.

N.Minh
.
.
.