Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử sau tin nhắn từ biệt người thân

Chủ Nhật, 15/09/2019, 16:04
Nhận được tin nhắn từ biệt và nhờ chăm sóc con trai, người thân vội chạy tới nhà thì phát hiện anh Thiên đã chết trong tư thế treo cổ, còn người vợ nằm tử vong trên giường với nhiều vết thương trên thi thể.


Chiều 15-9, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh triển khai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 2 vợ chồng tử vong tại thôn 4, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đinh Thiên (43 tuổi) và chị Lê Thị Hòa (42 tuổi, vợ anh Thiên).

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, họ nhận được tin nhắn qua điện thoại của anh Thiên với nội dung: “Từ biệt mọi người và nhờ chăm sóc cậu con trai 4 tuổi”.

Chuồng bò nơi anh Thiên thắt cổ tự tử

Nhận được tin nhắn, người thân liên tục gọi vào máy cả hai vợ chồng anh Thiên nhưng không liên lạc được. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, mọi người vội chạy đến nhà thì phát hiện anh đã chết trong tư thế treo cổ sau chuồng bò, còn người vợ nằm tử vong trên giường với nhiều vết thương trên thi thể.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Theo một người hàng xóm sống gần nhà vợ chồng anh Thiên cho biết, thời gian gần đây, vợ chồng anh Thiện thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. “Vào tối hôm qua (14-9), anh Thiên đi đám tang người thân về và có uống rượu, hát hò với bạn bè tại nhà. 

Thời điểm đó, anh Thiên và vợ vẫn vui vẻ, không có biểu hiện gì bất thường nhưng không hiểu sao đến sáng lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”, hàng xóm anh Thiên cho biết thêm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.


Văn Thành
.
.
.