Ngang nhiên bắt vịt, còn đánh nạn nhân ngất xỉu

Thứ Tư, 04/12/2013, 09:36
Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thành Hên (44 tuổi), Nguyễn Lê Dũng Tiến (23 tuổi) và Trần Văn Tâm (21 tuổi, cùng ngụ xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết luận điều tra, vào khoảng 8h ngày 20/4, các đối tượng này đang tổ chức uống rượu thì thấy em La Tuấn Anh đang chăn trên 1.000 con vịt ở gần đó. Lúc này, cả 3 đến xin 2 con vịt về ăn nhưng Tuấn Anh chưa đồng ý thì bọn chúng ngang nhiên đến bắt 5 con vịt.

Sợ bị gia đình la mắng, Tuấn Anh liền điện thoại cho cha là ông La Văn Mun ra ngăn cản. Tức giận, ông Mun lấy mũ bảo hiểm đánh Hên và bị bọn chúng vây đánh ngất xỉu. Kết quả giám định, ông Mun bị thương tật 31%

Quỳnh Mai
.
.
.