Phát hiện 17 đối tượng mua bán hoá chất để chế tạo pháo

Thứ Hai, 11/02/2019, 08:00
Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng có hành vi mua bán hóa chất, tiền chất nổ để chế tạo pháo vào Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trước đó, ngày 4-2 (tức 30 Tết), qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh đối nội phối hợp với Cục An ninh đối nội - Bộ Công an và Công an các huyện, thành phố đã phát hiện 17 đối tượng trên địa bàn có hành vi mua bán hoá chất tiền chất nổ chế tạo pháo đốt.

Số hóa chất, tiền chất nổ các đối tượng dùng để chế tạo pháo trái phép.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã có đủ tài liệu, căn cứ chứng minh 7 đối tượng trong số 17 đối tượng trên đã mua bán hoá chất tiền chất nổ thông qua mạng Internet và Zalo và đã chế tạo pháo gồm: Phan Thanh Tùng, Nguyễn Văn Tuấn, Đinh Văn Lượng, Nguyễn Văn Chung, Đỗ Văn Thiệu, Ngô Văn Nam, Phạm Anh Tuấn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai, sau khi mua các hoá chất tiền chất nổ như KCLO, KNO3, Lưu huỳnh… đã dùng giấy, ống nhựa, bao cát tông… để chế tạo pháo và đã đem đốt thử, số còn lại các đối tượng định chế tạo pháo tiếp thì bị Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ.

M.Hiền
.
.
.