Ngăn chặn nạn trộm cắp tài sản tại dự án hóa dầu Long Sơn

Thứ Bảy, 17/07/2021, 07:48
Trong thời gian gần đây, tại khu vực xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) thường xảy ra tình trạng mất trộm tài sản, đặc biệt là tại Khu dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam (gọi tắt dự án Hóa dầu Long Sơn) của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn. 


Đáng nói, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan Công an đã ghi nhận hơn 10 vụ cắt trộm dây đồng với nhiều đối tượng khác nhau thực hiện.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam tại xã Long Sơn có diện tích gần 500ha, với 6 nhà thầu chính và hàng chục nhà thầu phụ thi công. Hiện tại, dự án đã đạt được 83% tiến độ xây dựng và dự kiến hoàn thiện để đưa vào vận hành thương mại vào quý 1 năm 2023. Dự án này đang tập trung hàng ngàn lao động với nhiều phương tiện, thiết bị, vật tư có giá trị.

Gần đây nhất là vụ trộm cắp dây cáp điện xảy ra vào ngày 10/7/2021, do các đối tượng Lê Văn Cảnh (29 tuổi) và Trần Thành Nhân (21 tuổi, cùng thường trú tại Phú Mỹ), đều là công nhân Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây lắp điện số 5-PCC5 trong khu dự án Hóa dầu Long Sơn thực hiện. Vào khoảng 11h cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, Cảnh và Nhân rủ nhau cắt trộm dây cáp đồng tại khu vực công trình của công ty. Sau khi dùng kìm cộng lực cắt được 160 đoạn dây cáp, các đối tượng bỏ vào trong hai chiếc giỏ xách rồi mang giấu ở gần kho vật tư.  Khoảng 17h chiều cùng ngày, sau khi hết giờ làm việc, Nhân và Cảnh đưa số dây cáp trộm cắp được ra bên ngoài tiêu thụ, thì bị anh Nguyễn Trung Trí (bảo vệ khu dự án hóa dầu Long Sơn) kiểm tra, phát hiện.

Đối tượng Lê Văn Cảnh và Trần Thành Nhân tại hiện trường vụ án.

Qua kiểm tra, số dây cáp điện mà Cảnh và Nhân trộm cắp được là 160 đoạn cáp điện, dài khoảng 20cm, tổng trọng lượng 18kg. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ đối với Cảnh và Nhân để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Một vụ việc khác, ngày 26/5, Đồn Biên phòng Long Sơn, thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh BR-VT bàn giao tang vật và đối tượng Đoàn Văn Minh có hành vi trộm cắp tài sản cho Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, vào lúc 8h15 ngày 18/5, tại khu vực trước cổng số 2, dự án Hóa dầu Long Sơn, Đồn Biên phòng Long Sơn phối hợp với lực lượng bảo vệ phát hiện xe tải mang BKS: 90T-2571 do Đoàn Văn Minh (26 tuổi, ngụ tại Gia Lai) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xe bên trái của phương tiện đang cất giấu 12 đoạn dây cáp lõi kim loại, đường kính 5cm (trọng lượng 72kg); 87 đoạn dây cáp nhiều màu đường kính 1,5cm (trọng lượng 65kg) và 28 đoạn dây cáp màu xanh vàng, đường kính 1,2cm (trọng lượng 10kg).

Minh khai nhận là công nhân lái cẩu của Công ty Lilama-10 thuộc Tổng Công ty lắp máy Việt Nam tại dự án Hóa dầu Long Sơn. Vào thời điểm trên, Minh được công ty giao nhiệm vụ vận chuyển vật tư điện và cẩu vật tư về bãi tập kết. Minh điều khiển xe cẩu dây cáp thừa trong thi công từ tầng 2, tòa nhà Công ty Lilama-10 về nơi tập kết, trong quá trình vận chuyển, Minh lấy cắp một số đoạn dây cáp giấu vào thùng xe bên trái.

Phát hiện trên tầng 2 vẫn còn một số đoạn dây cáp ngắn nên đến trưa cùng ngày, Minh quay lại cho số dây cáp này vào bao rồi giấu trong cốp xe. Đến sáng 18/5, Minh điện thoại cho người phụ trách kỹ thuật của công ty xin điều khiển xe cẩu ra ngoài để đi “vá lốp” và được đồng ý. Minh liền chở số tài sản trộm cắp được mang đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài, tuy nhiên khi điều khiển xe đến cổng 2 dự án Hóa dầu Long Sơn thì bị Đồn Biên phòng Long Sơn và bảo vệ công ty kiểm tra, phát hiện và bắt giữ, thu hồi tang vật tổng cộng 147kg dây đồng. 

Qua đấu tranh, Minh còn khai nhận vào các ngày 6 và 12/5 đã trộm được 7kg dây đồng – tài sản của công ty, đem bán được 1 triệu đồng…

Ngày 23/5, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh BR-VT còn phối hợp với Công an xã Long Sơn đã bắt quả tang 5 đối tượng đang thực hiện hành vi cắt trộm dây đồng của nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn. Các đối tượng này là Đinh Quang Tuấn (33 tuổi, quê Nghệ An), Lê Văn Huấn (31 tuổi, quê Cà Mau), Phan Trung Hiếu (31 tuổi, quê Hậu Giang), Trịnh Đức Quân (37 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu).

Là công nhân làm việc tại dự án hóa dầu Long Sơn, Tuấn biết được việc công ty vừa nhập một lượng lớn cuộn dây đồng, mỗi cuộn nặng khoảng 1,2 tấn nên lên kế hoạch để trộm. Khoảng 19h ngày 22/5, Tuấn gọi điện thoại cho Bình nói rõ tình hình và đề nghị Bình chuẩn bị sẵn kìm cộng lực, xà beng gọi thêm người. Bình đã gọi thêm Huấn, Hiếu tham gia vụ trộm, bản thân Tuấn rủ thêm Quân…Rạng sáng 23/5, cả nhóm cùng trèo vào bên trong kho, đang thực hiện hành vi cắt trộm dây đồng thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh BR-VT phối hợp với Công an xã Long Sơn bắt quả tang…

Từ các vụ trộm cho thấy, công tác bảo vệ tài sản của một số đơn vị thi công cũng chưa thực sự tốt, đòi hỏi cần được quan tâm và có những biện pháp thiết thực, nghiêm túc hơn của lãnh đạo các đơn vị thì mới góp phần ngăn chặn, hạn chế được tình trạng trộm cắp xảy ra ở đây.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh BR-VT, để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tiếp diễn, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an đã thành lập tổ công tác chuyên biệt, phối hợp với lực lượng Biên phòng và bảo vệ hỗ trợ. Trong đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã thành lập tổ công tác, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ, bảo đảm ANTT tại đây. Đồng thời, tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổ công tác thường trực bảo đảm ANTT tại nhà máy phối hợp với An ninh và lực lượng bảo vệ của dự án thường xuyên tuần tra, kiểm soát, để phòng chống trộm cắp và kịp thời xử lý các vụ việc gây mất ANTT.
Phú Lữ - An Bình
.
.
.