Mâu thuẫn trên Facebook, hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí hẹn đánh nhau

Thứ Bảy, 18/05/2019, 13:37
Hai thanh thiếu niên ngụ Tiền Giang, có mâu thuẫn với nhau trên Facebook do tranh cãi về việc quen bạn gái nên rủ hơn 20 người mang theo hung khí ra cầu giải quyết thì bị lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn. 

Ngày 18-5, Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) đã mời làm việc và lập hồ sơ chờ xử lý đối với 24 thanh thiếu niên, từ 15 đến 21 tuổi ngụ Tiền Giang và Long An, làm rõ hành vi mang hung khí, hẹn đánh nhau tại khu vực cầu Ông Chủ thuộc xã Hưng Thạnh. Trong số này, có 5 học sinh đang học cấp 3.

Hung khí được cơ quan Công an thu giữ.

Theo điều tra ban đầu, Lê Tường Duy (Sn 2002) có xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi về việc quen bạn gái trên Facebook với Hồ Phạm Hoàng Phúc (Sn 2003), cùng ngụ huyện Tân Phước.

 Tối 14-5, Duy và Phúc hẹn nhau đến khu vực cầu Ông Chủ giải quyết. Duy rủ hơn 10 người mang tuýp sắt, dao tự chế, mã tấu, còn Phúc và hơn 10 người khác cầm gạch ống, dao tự chế chờ sẵn bên đường. 

Cả hai nhóm chuẩn bị lao vào đánh nhau thì lực lượng Cảnh sát 113 và Cảnh sát hình sự Công an huyện Tân Phước ập đến. Nhóm thanh niên vứt bỏ hung khí, tháo chạy. Lực lượng Công an tạm giữ 8 dao tự chế, 7 ống tuýp sắt, 4 xe máy.

Đại tá Đoàn Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Tân Phước cho biết: nhóm thanh niên này tuổi đời còn rất trẻ nhưng khá liều lĩnh và manh động. Rất may, vụ việc được trinh sát phát hiện sớm và báo cáo lãnh đạo. Công an huyện Tân Phước nhanh chóng, triển khai lực lượng ngăn chặn kịp thời vụ việc, nếu để hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau thì hậu quả rất khó lường.

Văn Vĩnh
.
.
.