Ném thuốc nổ sát hại mẹ vợ

Thứ Năm, 04/08/2016, 09:12
Tức giận “nhạc mẫu” dẫn vợ mình về nhà, Cư lén lút ném thuốc nổ sát hại mẹ vợ. Sau đó, Cư lẫn trốn 34 năm nhưng bị sa lưới.


Ngày 3-8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ Nguyễn Thành Cư (56 tuổi, quê quán thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi), là đối tượng bị truy nã tội giết người lẩn trốn sau 34 năm. 

Theo hồ sơ, năm 1982, Cư lấy vợ là chị Lê Thị Lệ. Trong thời gian sống vợ chồng, Cư thể hiện bản tính hung hăng đánh vợ và mẹ ruột. Thương con gái, bà Lê Thị Bàu (mẹ ruột chị Lệ, ở thôn Thạch By, xã Phổ Thạnh) dẫn chị Lệ về nhà, không cho sống chung với Cư nữa. Thế là Cư tìm cách trả thù.

Lúc 0h ngày 7-11-1982, Cư lén lút ném thuốc nổ vào nhà bà Bàu khiến bà Bàu chết, chị Lệ bị thương nặng, rồi bỏ trốn biệt tích. Qua xác minh, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lần theo dấu vết, bắt giữ Cư tại Bệnh viện Kiên Lương (Kiên Lương, Kiên Giang) với cái tên Nguyễn Văn Minh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cư khai nhận, sau khi gây án, Cư bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và đến huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Cư khai tên Nguyễn Văn Minh để làm giấy chứng minh nhân dân, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Sóc Sơn. 

Đáng chú ý, trong thời gian trốn truy nã, Cư có tổng cộng 4 vợ, 4 người con. Một lần vì chuyện ghen tuông, Cư dùng dao đâm trọng thương người tình và một người đàn ông khác, bị tòa án địa phương tuyên phạt 7 năm tù giam.

T.Câu
.
.
.