Con nghiện ném ma túy khi “đụng” Cảnh sát 141

Thứ Hai, 27/08/2018, 13:25
Trong vòng 45 phút làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm đường phố, Cảnh sát 141 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vị tàng trữ trái phép chất ma túy.


Khoảng 14h, tổ công tác Y15/141 - Công an Hà Nội do Đại úy Nguyễn Thanh Tùng chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). 

Tại đây, Cảnh sát phát hiện đối tượng Đào Văn Thắng (34 tuổi, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) điều khiển xe máy BKS 29Z8-9570 vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Thấy Cảnh sát đang làm nhiệm vụ, Thắng liền dùng tay lấy 1 túi nhỏ trong hốc xe ném xuống đường. Hành vi của Thắng bị các trinh sát tổ công tác bắt quả tang.

Tại chốt kiểm tra, Thắng thừa nhận trong túi nilon bị vứt xuống đường chứa chất heroin được đối tượng mua về để sử dụng.

Đến 14h45 phút cùng ngày, tổ công tác Y15 tiếp tục phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29S1-093.44 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Cảnh sát phát hiện đối tượng đang cầm trên tay 3 túi nilon nhỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Phạm Văn Tuấn (42 tuổi, ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội). Tuấn khai nhận tinh thể màu trắng là ma túy đá, mua về sử dụng.

Hiện tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Bồ Đề để xử lý theo thẩm quyền.

Hiệp Bình
.
.
.