Vượt chốt kiểm dịch COVID-19, tấn công cảnh sát

Thứ Tư, 16/06/2021, 09:42
Phan Trọng Hậu (SN 1992, trú tỉnh Tây Ninh) phóng xe máy vượt chốt kiểm dịch COVID-19 tại đèo Lò Xo, sau đó còn tấn công làm bị thương 2 chiến sĩ Công an.


Khoảng 18h ngày 15/6, Phan Trọng Hậu điều khiển xe máy BKS 60B4 464.81 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đi huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum.

Đối tượng Phan Trọng Hậu.

Khi đến chốt kiểm dịch COVID-19 tại đèo Lò Xo thuộc địa bàn huyện Đak Glei, Hậu được lực lượng chức năng yêu cầu thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên, Hậu không chấp hành hiệu lệnh và rồ ga, phóng xe máy bỏ chạy.

Ngay khi nhận được tin báo có người trốn khai báo y tế, Tổ phản ứng nhanh đã cử Đại úy Lê Trung và Thượng úy Bùi Quang Nghĩa (Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum) đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch dùng xe ô tô đuổi theo đối tượng.

Đến gần trụ sở UBND xã Đak Man, huyện Đak Glei, xe ô tô của lực lượng CSGT đã đuổi kịp và ra hiệu yêu cầu Phan Trọng Hậu dừng xe. 

Tại đây, Đại úy Lê Trung và Thượng úy Bùi Quang Nghĩa yêu cầu Hậu quay lại chốt kiểm dịch bệnh COVID-19 để kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định nhưng Hậu không chấp hành mà còn lớn tiếng thách thức. Manh động hơn, đối tượng bất ngờ lao vào tấn công 2 chiến sĩ công an.

Hậu quả, Thượng úy Bùi Quang Nghĩa bị đánh chảy máu mũi, Đại úy Lê Trung bị đá trúng vào mạn sườn gây khó thở.

Sau tình huống bất ngờ, Đại úy Lê Trung và Thượng úy Bùi Quang Nghĩa đã phối hợp cùng Công an xã Đak Man khống chế thành công đối tượng Phan Trọng Hậu và di lý về trụ sở công an để điều tra. 

Hiện, đối tượng Phan Trọng Hậu đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Đak Glei để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. 

Chí Hào
.
.
.