Nghi án nam thanh niên bị ném xuống giếng làng tử vong

Thứ Tư, 09/03/2016, 17:33
Sau va chạm dẫn đến đánh nhau, người dân phát hiện nam thanh niên bỏ chạy trước đó đã tử vong dưới giếng làng.


Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh (48 tuổi), trú tại thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh, đồng thời ra lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với Võ Tá Hảo (39 tuổi), trú tại xã Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh. 

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/3, anh Hoàng Thế Mạnh (22 tuổi), trú tại thôn 7, xã Gia Phố, huyện Hương Khê điều khiển xe máy BKS 37F1 - 630.35 lưu thông ở địa bàn thị trấn Hương Khê đã va chạm với xe ô tô BKS 38B - 001.08 do Nguyễn Văn Thanh điều khiển.

Sau vụ va chạm, Thanh yêu cầu Mạnh bồi thường thiệt hại nhưng hai bên không thống nhất được mức bồi thường nên Mạnh bỏ về.

Tối cùng ngày, Thanh cùng với Hảo tìm đến nhà Mạnh để giải quyết quyết vụ va chạm xe, trên đường đi Thanh gặp Mạnh và hai bên xảy ra xô xát, Mạnh bỏ chạy và bị Thanh truy đuổi…

Đến khoảng 21h cùng ngày, người dân địa phương xã Gia Phố, huyện Hương Khê phát hiện anh Hoàng Thế Mạnh tử vong dưới giếng làng ở ngay gần nhà. Hiện cơ quan Công an tạm giam Thanh để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Hoàng Thế Mạnh.

Lam Hồng
.
.
.