Bị đau dạ dày, xin ma túy về dùng để chữa bệnh

Thứ Ba, 03/12/2019, 10:55
Khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác Y24/141 phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng đi xe máy dắt theo ma túy trong túi quần. Đối tượng nói vì đau dạ dày nên mới dùng ma túy để chữa bệnh.


Chiều 2-12, tổ công tác đặc biệt Y24/141 do Đại úy Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực ngã tư Thanh Nhàn - Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Quá trình làm nhiệm vụ, đến khoảng 14h10 chiều, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. 

Đối tượng Chử Quang Nam bị bắt giữ với gói ma túy trong người.

Quá trình tổ công tác kiểm tra hành chính, nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Đại úy Tạ Xuân Hậu đã chỉ đạo các chiến sỹ CSHS kiểm tra kỹ trên người. Khi kiểm tra túi quần bò bên phải của đối tượng, tổ công tác phát hiện 1 gói giấy bạc bên trong có chưa chất bột màu trắng (nghi là ma túy). Lúc này, đối tượng luôn miệng chối không biết gói bột trắng là gì vì được bạn cho.

Tiếp tục đấu tranh tại chỗ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó đối tượng đã thừa nhận số chất bột màu trắng trong gói giấy bạc là ma túy. Tuy nhiên, đối tượng "giải thích" vì bị bệnh đau dạ dày nên kiếm ma túy về sử dụng để chữa bệnh.

Danh tính của đối tượng được xác định là Chử Quang Nam (SN 1978, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nam khai nhận vừa mua số ma túy trên về để sử dụng.

Đối tượng Chử Quang Nam cùng tang vật sau đó được tổ công tác Y24/141 bàn giao cho Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng để xử lý theo quy định của pháp luật.

N.Thắng
.
.
.