2 năm tù vì chạy xe không bằng lái gây sự cố chết người

Thứ Sáu, 08/11/2019, 20:47
Mặc dù không có bằng lái xe nhưng Thiện vẫn nhận lời chạy thuê cho cơ sở vật liệu xây dựng, sau đó dẫn đến sự cố tai nạn chết người.

Ngày 8-11, TAND TP Sa Đéc, Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Thiện (SN 1985, ngụ phường 1, TP Sa Đéc) 2 năm tù về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, Thiện không có giấy phép lái xe nhưng vẫn nhận lời chở hàng thuê cho cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ở TP Sa Đéc. Chiều 7-7, Thiện điều khiển xe môtô ba bánh chở theo anh Nguyễn Văn Hải lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành hướng về tỉnh lộ 848. 

Khi đến vòng xoay, Thiện điều khiển xe vượt qua ôtô cùng chiều phía trước nhưng không làm chủ được tay lái. Chiếc xe môtô ba bánh do Thiện điều khiển lao lên vỉa hè khiến anh Hải ngã xuống đường, dẫn đến đa chấn thương và tử vong sau đó. 

Quá trình điều tra, bị cáo đã bồi thường cho bị hại tổng số tiền 40 triệu đồng.

Như Anh
.
.
.