Ảo giác, cháu trai 5 tiền án đập phá mộ phần cậu ruột

Thứ Bảy, 07/11/2020, 14:11
Sau khi sử dụng ma túy, Điệp ảo giác rằng có tiếng trẻ con khóc trong mộ phần cậu ruột nên lấy búa ra đập phá.

Ngày 7/11, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1988, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) điều tra về hành vi xâm phạm mồ mả.

Nguyễn Ngọc Điệp tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, ngày 18/10, sau khi sử dụng ma túy, Điệp bị ảo giác nên cho rằng có tiếng khóc trẻ em trong phần mộ của cậu ruột ở sau nhà. Điệp lấy búa đập phá mộ phần của cậu ruột. 

Qua xác minh, Điệp đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian chờ TAND huyện Châu Thành xét xử về tội trộm cắp tài sản, Điệp đã gây ra vụ việc trên.

Đặng Thanh
.
.
.