My "sói" bị phạt 12 năm tù giam

Thứ Bảy, 11/06/2011, 12:02
Từ ngày 16 đến 20/7/2010, My "sói" cùng đồng bọn đã gây ra 5 vụ cướp tài sản có trị giá hơn 30 triệu đồng, 2 vụ hiếp dâm và 1 vụ hiếp dâm trẻ em. Xác định hành vi phạm tội của nhóm bị cáo trẻ là rất nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên tổng hình phạt chung cho bị cáo My "sói" là 12 năm tù...
>>Bài học từ vụ phá ổ bắt cóc trẻ em để cưỡng hiếp, cướp tài sản

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản gồm các bị cáo: Đào Thị Thu Hương (tức My "sói"),15 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng các đồng phạm là Trịnh Thăng Long, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Đức Hoàng, Lê Quang Vinh, Ân Thế Đoàn, Hoàng Trọng Đạt và Trần Hoàng Nam (đều trú tại Hà Nội), chiều 10/6, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa.

So với thời điểm bị bắt một năm trước, xuất hiện trước vành móng ngựa trông My "sói" già dặn hơn. Quá trình trả lời thẩm vấn, My "sói" cúi gằm mặt như muốn giấu đi sự xấu hổ về hành vi mất hết tính người mà bị cáo và các đồng phạm đã gây ra cho những em gái vị thành niên. Vừa trả lời câu hỏi của HĐXX, My "sói" vừa bật khóc nức nở. Có lẽ, trong sâu thẳm tâm hồn của đứa trẻ này đã rất hối hận về tội lỗi đã cùng đồng bọn gây ra.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, do cần tiền ăn tiêu, My "sói" và Long nảy ra ý định vờ làm quen với các cô gái trẻ, sau đó rủ họ đi chơi để cướp tài sản và cưỡng ép họ đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Để thực hiện hành vi phạm tội, My "sói" lên mạng Internet làm quen với các cô gái và rủ họ đi ăn, chơi và mua sắm quần áo...

Khi các cô gái trẻ đến điểm hẹn, nhóm của My "sói" xông vào cướp tiền, điện thoại, dây chuyền vàng rồi dùng vũ lực ép nạn nhân vào nhà nghỉ để hiếp dâm tập thể. Bị hại là các em gái đều ở tuổi vị thành niên.

Từ ngày 16 đến 20/7/2010, My "sói" cùng đồng bọn đã gây ra 5 vụ cướp tài sản có trị giá hơn 30 triệu đồng, 2 vụ hiếp dâm và 1 vụ hiếp dâm trẻ em. Trong một lần nhóm My "sói" đang thực hiện hành vi phạm tội với hai em gái 15 tuổi thì bị Công an phường Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội) phát hiện...

Xác định hành vi phạm tội của nhóm bị cáo trẻ là rất nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hương 5 năm tù về tội hiếp dâm, 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và 6 năm tù về tội cướp tài sản. Hình phạt chung bị cáo Hương phải thi hành là 12 năm tù (hình phạt chung thấp hơn mức án đối với từng tội danh do bị cáo phạm tội khi ở tuổi vị thành niên).

Bị cáo Long 30 năm tù cho 3 tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị HĐXX tuyên án từ 4 năm tù giam đến 30 năm tù giam

Nguyễn Hưng
.
.
.