Mượn đao đi chém bạn nhậu đứt lìa cẳng tay

Thứ Bảy, 24/07/2021, 10:37
Sau một hồi lời qua tiếng lại chỉ vì xích mích nhau trong cuộc nhâu, một gã thanh niên đi xe máy ra ngoài mượn đao vào chém bạn nhậu đứt lìa cẳng tay trái nạn nhân.


Nguồn tin từ Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày 24/7, cho biết cơ quan này đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của nạn nhân bị chém đứt lìa một cẳng tay, để có căn cứ xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với Hồ Ngọc Châu (SN 1993, trú ở thôn Kim Đông, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Trước đó vào chiều ngày 19/7, Hồ Ngọc Châu cùng Trương Văn Đồng (SN 1993, trú ở thôn Mỹ Phú, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) cùng một số bạn bè bày cuộc nhậu bên lề kho chứa hàng hóa của chị Võ Thị Bích Thảo (SN 1983, trú ở tổ dân phố Thuận Hải, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh). Giữa cuộc chơi đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã, thách thức lẫn nhau, nên Châu rời cuộc nhậu, lên xe máy đi nơi khác. 

Đối tượng Hồ Ngọc Châu đến Công an TP Cam Ranh để đầu thú 

Do ấm ức nên khi đến gần khu vực chùa Phước Long, Châu dừng xe máy, điện thoại cho Đỗ Văn Trí (SN 1996, trú ở tổ dân phố Thuận Hải, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh) để hỏi mượn hung khí đi chém Đồng.

 Một lát sau Trí mang đến điểm hẹn cho Châu mượn một cây đao bằng thép. Châu vác đao, đi xe máy trở lại điểm nhậu trước đó. Khi Đồng vừa chỉ tay về phía Châu rồi cất tiếng hỏi : “Mầy thích cái gì ?”, thì Châu vung tay đao chém một nhát đứt lìa cẳng tay trái của Đồng.

Hung khí gây án đã được Công an TP Cam Ranh thu giữ 

Nghe tiếng kêu cứu của Đồng, một số người dân ở gần đó chạy đến can ngăn, nhặt bàn trái để bảo quản, đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để cấp cứu. 

Ngay trong đêm, Đồng được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để nối thành công bàn tay sau 9 giờ phẫu thuật.

Sau hơn 1 giờ tẩu thoát khỏi hiện trường, hung thủ Hồ Ngọc Châu đến Công an TP Cam Ranh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. 

Do nạn nhân còn đang điều trị thương tích rất nghiêm trọng, người thực hiện hành vi phạm tội đã ra đầu thú, cơ quan điều tra cần có kết luận giám định pháp y và do yếu tố khách quan dịch COVID-19 đang bùng phát, nên Châu đang được gia đình bảo lãnh để chờ xử lý.


Hữu Toàn
.
.
.