Một sinh viên ĐH Giao thông bị đâm chết trong đêm

Chủ Nhật, 19/04/2009, 18:53
Thấy một đôi nam nữ cãi nhau, sinh viên Trịnh Minh Dân đứng ra can ngăn liền bị người con trai kia rút dao đâm vào ngực. Dân đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Địa điểm xảy ra vụ việc là trước một cửa hàng ngay chợ Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Cửa hàng này do 4 sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải, là anh Trịnh Minh Dân (25 tuổi), Phan Đình Đô, Hoàng Minh Đông và Đỗ Văn Thời (tất cả đều quê ở Nghệ An) thuê làm cửa hàng bán đồ ăn.

Hồi 23h đêm 18/4, cửa hàng nghỉ, 4 sinh viên trên ngồi ăn tối. Đến 1h30 ngày 19/4, có một đôi nam nữ đi qua cửa hàng và cãi nhau. Thấy vậy, Dân có lời can ngăn khiến xảy ra mâu thuẫn.

Nam thanh niên trên xông vào rút dao đâm một nhát vào ngực Dân sau đó bỏ chạy. Dân đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công quận Cầu Giấy đang lập hồ sơ điều tra, truy xét đối tượng

Theo Dân Trí
.
.
.