Quán karaoke ở Quảng Ngãi lén lút hoạt động bất chấp lệnh cấm

Thứ Bảy, 01/08/2020, 16:35
Sáng 1/8, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, cơ quan chức năng vừa phát hiện một quán karaoke trên địa bàn huyện vẫn lén lút hoạt động trong khi chính quyền tỉnh đã ban hành lệnh cấm.

Theo đó, khoảng 21h ngày 31/7, chính quyền xã Bình Đông và lực lượng chức năng huyện Bình Sơn phát hiện quán karaoke Mỹ Trâm (xã Bình Đông) do bà Dương Thị Bông (SN 1968, trú xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) làm chủ vẫn hoạt động lén lút đón khách vào bên trong quán để vui chơi. 

Để qua mắt lực lượng chức năng, chủ quán karaoke Mỹ Trâm cho đóng và khóa cửa chính.

Karaoke Mỹ Trâm vẫn lén lút hoạt động.

Trong khi trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù trên địa bàn tỉnh trong thời gian có dịch COVID-19. Thời gian áp dụng từ ngày 31/7/2020 đến khi có thông báo mới. Theo đó, ngừng hoạt động các khu vui chơi, giải trí, du lịch, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim,…

Hiện lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý vi phạm.

Hà Vy
.
.
.