Một nhà báo bị hành hung

Thứ Sáu, 04/09/2015, 15:38
Anh Quang đang lái xe thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy chặn lại. Các đối tượng cầm búa đập vỡ cửa kính xe ô tô bên phía tay lái, đồng thời dùng dao khống chế.

Ngày 4/9, Đại tá Phạm Thành Hải, Trưởng Công an TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang khoanh vùng các đối tượng nghi vấn và điều tra làm rõ vụ việc hai đối tượng hành hung nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (44 tuổi), Phó Trưởng Phòng Thời sự, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, anh Quang cùng vợ là chị Phạm Kiều Nhi (40 tuổi) điều khiển xe ô tô mang BKS 97H-2797 lưu thông theo hướng từ huyện Đồng Hỷ sang thành phố Thái Nguyên. Khi đến khu vực giữa cầu Gia Bảy (thuộc phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên) thì có 2 đối tượng nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chặn xe lại. Các đối tượng cầm búa đập vỡ cửa kính xe ô tô bên phía tay lái, đồng thời dùng dao khống chế.

Anh Quang đã mở cửa xe ghế phụ để vợ chạy thoát rồi chạy ngược lại về phía nhà dân để tránh sự truy đuổi của các đối tượng song vẫn bị nhiều vết chém ở vai, tay, thắt lưng… Riêng về phần chị Nhi khi mở cửa ra ngoài đã lên nhờ xe máy một người dân trên đường, chở đến Công an TP. Thái Nguyên trình báo.

Ngoài các vết chém ở tay, vai, lưng thì vết thương phía cạp quần là nặng nhất.
Xe ô tô của nhà báo bị đập vỡ kính.
Anh Quang đang được điều trị, theo dõi ở bệnh viện.

Anh Quang sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên để chăm sóc vết thương, hiện anh đang phải nằm viện để theo dõi.

Được biết, trước đó, đêm 30/8 nhà riêng của anh Quang ở xã Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ cũng bị người lạ đổ dầu đốt cháy cổng. Hiện Công an TP. Thái Nguyên đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

An Quỳnh
.
.
.