Một người Hàn Quốc lùi xe làm nhân viên nhà nghỉ tử vong

Thứ Sáu, 26/06/2015, 21:16
Trong lúc lùi xe, Lee Gyu Soo Do đã đâm vào Quyến. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào lúc 21h30 cùng ngày.

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã kết luận điều tra vụ án đối với bị can Lee Gyu Soo, (61 tuổi), quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú tại phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố bị can này về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Bị can tại ngoại.

Theo kết luận điều tra, Lee Gyu Soo là cộng tác viên cho công ty cổ phần giao nhận vận tải Con Ong trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh. Lee Gyu Soo sang Việt Nam từ năm 2002, thường xuyên đi về Hàn Quốc.

Chiều 3/3, Lee Gyu Soo đi ăn tối cùng đối tác và có uống rượu. Sau đó cùng chị V. đến nhà nghỉ Thanh Lịch tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Khi đến cửa nhà nghỉ chị V.vào trong lễ tân để liên hệ thuê phòng, còn Lee Gyu Soo được chị Triệu Thị Quyến (25 tuổi) trú tại xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang là nhân viên nhà nghỉ Thanh Lịch ra hướng dẫn chỗ đỗ xe.

Trong lúc lùi xe, Lee Gyu Soo Do đã đâm vào Quyến. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào lúc 21h30 cùng ngày.

Sau đó cơ quan chức năng đã kiểm tra Lee Gyu Soo trong hơi thở có nồng độ cồn: 0,636mg/ 1 lít khí thở.

Lee Gyu Soo đã thành khẩn khai báo, thỏa thuận bồi thường 230 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Triệu Thị Quyến mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Gia đình nạn nhân sau khi nhận bồi thường cam kết không yêu cầu thêm gì về vật chất, không khiếu kiện thắc mắc...

Trong vụ án này, Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần vận tải Con Ong tại Hải Phòng đã đặt 300 triệu đồng để bảo lãnh cho bị can Lee Gyu Soo tại ngoại và đảm bảo cho bị can không bỏ trốn, trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Số tiền này cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Công an TP Hà Nội.

Đào Minh Khoa
.
.
.