Một ngày trước khi ra trại còn gây trọng án

Thứ Bảy, 15/12/2007, 16:32

Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh chuẩn bị hoàn tất kết luận điều tra vụ phạm nhân Nguyễn Văn Đồng, kẻ trước khi ra trại 1 ngày lại gây trọng án, dẫn tới cái chết của trại viên Quàng Văn Mạnh.

Vốn là một kẻ ngang ngược, coi thường luật pháp, Nguyễn Văn Đồng, mới 38 tuổi nhưng đã 3 lần đi tù, 2 lần đi cải tạo lao động tại cơ sở giáo dục Xuân Hà, Cục V26 - Bộ Công an.

Trong thời gian đang lao động cải tạo tại cơ sở giáo dục Xuân Hà, trại viên Nguyễn Văn Đồng được bầu làm đội trưởng tại khu sản xuất lò gạch.

Sáng 22/9, đội có 22 trại viên chia thành 2 tổ. Tổ thứ 2 có 4 trại viên vác đất dọn đường. Lao động ở tổ thứ 2 có Quàng Văn Mạnh, 20 tuổi, quê xã Tam Đình, Tương Dương, Nghệ An. Mạnh là trại viên mới nhập đội từ 10/9, do bản tính chậm chạp nên thường lao động chậm trễ.

Khoảng 9h cùng ngày, Đồng gọi Mạnh đến gần cửa lò gạch. Lợi dụng lúc cán bộ quản giáo không có mặt, cán bộ vũ trang bảo vệ đứng ở vị trí khuất tầm nhìn, Đồng chửi rủa Mạnh chậm chạp và tấn công Mạnh làm Mạnh ngã vật xuống đất. Tuy bị đau nhưng Mạnh vẫn cố gượng dậy, tiếp tục đi làm, không dám kêu van và báo cáo sự việc với ai.

Chiều hôm đó, Mạnh vẫn đi lao động, nhưng đến tối thì bị đau, tấy đỏ vùng hông, đi tiểu đau buốt. Một ngày sau, Mạnh vẫn giấu chuyện, trong khi đó là ngày Nguyễn Văn Đồng được làm thủ tục ra trại, về địa phương (ra trại trước thời hạn 1 tháng).

Sáng 25/9, Mạnh báo cáo với quản giáo là bị đau, xin nghỉ ốm. Quản giáo cho kiểm tra và phát hiện không phải Mạnh bị ốm mà là bị đánh gây thương tích. Mạnh được đưa về trạm xá thuộc cơ sở giáo dục Xuân Hà. Khi phát hiện vết thương ở hông phải bị tấy đỏ, có biểu hiện chấn thương nặng phủ tạng, y tá Nguyễn Văn Hậu trực khám bệnh đã nhanh chóng báo cáo sự việc, xin ý kiến cấp trên, chuyển Quàng Văn Mạnh đến Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, bệnh viện tiến hành mổ cấp cứu Mạnh vì chấn thương suy đa tạng, tràn máu màng phổi phải, máu tụ ổ bụng, dập nát cơ thành bụng. Tuy nhiên, Mạnh đã không qua khỏi, chết ngày 29/9.

Trước tình hình trên, ngay sau đó, hội đồng khám nghiệm tử thi khám nghiệm, làm rõ nguyên do. Hội đồng khám nghiệm tử thi kết luận: Nạn nhân chết do bị chấn thương vùng sườn, lưng phải, dập nát khối lưng to phải, chấn thương tạng rỗng (ruột), mạc treo dẫn đến nhiễm trùng hoại tử và chết do nhiễm trùng, nhiễm độc.

Lúc này, can phạm gây ra cái chết cho nạn nhân đã được ra trại. Tuy nhiên, gần một tháng sau, được sự phối hợp của Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hoá, các trinh sát Công an huyện Thạch Hà đã bắt Nguyễn Văn Đồng

Phan Đăng
.
.
.