Một ngày phá 2 tụ điểm xé lẻ ma tuý bán cho con nghiện

Thứ Bảy, 16/06/2018, 19:52
Ngày 16-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết đã triệt phá thành công 2 tụ điểm bán lẻ ma túy tại khu vực bãi kiểm hóa số 3 thuộc thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.


Khoảng 16h ngày 15-6, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng gồm Đỗ Trọng Khánh (34 tuổi, trú tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát) và Lưu Bình Liêm (40 tuổi, trú tại xã Cam Đường, TP Lào Cai) đang có hành vi chia lẻ ma túy để bán cho các con nghiện trên địa bàn. 

Tang vật thu giữ gồm 70 gói heroin, 6 gói ma túy đá, 1 cục heroin và 1 xe gắn máy BKS: 21B1. 04802.

Đối tượng Đỗ Trọng Khánh và Lưu Bình Liêm cùng tang vật.

Trước đó vào lúc 15h30 cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bắt giữ quả tang Hoàng Văn Hinh (34 tuổi, trú tại xã Cam Đường, TP Lào Cai) đang tàng trữ 13 gói heroin và 6 gói ma túy đá.

Sau khi bắt giữ, Đội tuần tra đã tiến hành lập biên bản phạm tội, yêu cầu các đối tượng trên về đồn biên phòng để tiến hành điều tra làm rõ.

Đối tượng Hoàng Văn Hinh.

Tại đồn biên phòng, các đối tượng khai nhận toàn bộ số tang vật của 2 vụ án mà Bộ đội Biên phòng bắt giữ là heroin và ma túy đá. Vì nghiện ma túy, các đối tượng đã mua về để dùng và bán lẻ kiếm lời. 

Quá trình khám xét, Đội tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thu giữ 4 triệu đồng, cùng một số lượng nhỏ ngoại tệ gồm tiền USD và nhân dân tệ, giấy tờ tùy thân và ĐTDĐ.

Đối tượng Lưu Bình Liêm 

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai
.
.
.