Một ngày bắt 2 vụ ma túy, thu giữ 6 gói ma túy và 1 súng ngắn

Thứ Ba, 11/08/2020, 16:41
Với tinh thần quyết tâm cao và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 10/8/2020, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5 gói chất bột màu trắng (đối tượng khai là ma túy loại heroin), 1 gói chất rắn màu hồng đen (đối tượng khai là ma túy loại hồng phiến), 1 súng ngắn (nghi súng quân dụng), góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo đó, vào 14h ngày 10/8/2020, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Song đã bắt quả tang đối tượng Phạm Đức Giang (SN 1993), trú tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song có hành vi bán trái phép 1 gói ma túy cho 1 đối tượng nghiện trên địa bàn. Khám xét nơi ở của Giang, lực lượng Công an thu giữ 3 gói chất bột màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng heroin), 300.000đ, 1 điện thoại di động.

Các đối tượng Nguyễn Thành Dương và Phạm Đức Giang tại cơ quan Công an.
Khẩu súng ngắn (nghi súng quân dụng) thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Thành Dương và tang vật của 2 vụ ma túy.

Tiếp đó, vào lúc 19h00 cùng ngày, qua công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn, Công an huyện Đắk Song đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp người và nơi ở cuả Nguyễn Thành Dương (SN 1980), trú tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song và phát hiện, thu giữ 2 gói chất bột màu trắng (đối tượng khai là ma túy loại heroin), 1 gói chất rắn màu hồng đen (đối tượng khai là ma túy loại hồng phiến), 1 súng ngắn (nghi súng quân dụng).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Giang và Nguyễn Thành Dương để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Quỳnh
.
.
.