Một luật sư lừa đảo "chạy án" với giá 3 tỷ đồng

Thứ Ba, 22/01/2013, 19:28
Lương Anh Tiến là luật sư được thuê để bào chữa cho Nguyễn Minh Tuấn (phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”). Ngoài số tiền công là 100 triệu đồng chi phí bào chữa theo thỏa thuận, Tiến đã chủ động gặp gia đình Tuấn hứa hẹn sẽ tác động với cơ quan tiến hành tố tụng loại bỏ tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để Tuấn chỉ nhận mức án thấp nhất; đổi lại gia đình Tuấn phải chi 3 tỷ đồng.

Ngày 21/1, theo cơ quan tố tụng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can. Đồng thời thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với bị can Lương Anh Tiến, trú tại phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh; nghề nghiệp luật sư, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Lộc Bình Phú, là một trong 26 bị can trong vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua một số đối tượng, Tuấn đã móc nối với Trương Công Dũng, nhân viên Ngân hàng HSBC và Lê Thanh Phong, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Tân Bình thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Gia Định để làm giả 3 chứng thư bảo lãnh thanh toán với số tiền lên tới 45 tỷ đồng.

Sau đó sử dụng chứng thư này để mua sắt thép trả chậm, rồi lừa đảo chiếm đoạt số sắt thép trị giá 14 tỷ đồng của Công ty TNHH Ngôi sao Lam Sơn. Với hành vi trên, Nguyễn Minh Tuấn bị khởi tố, truy tố và xét xử về 2 tội danh: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".

Quá trình tố tụng, Lương Anh Tiến là luật sư được thuê để bào chữa cho Nguyễn Minh Tuấn. Ngoài số tiền công  là 100 triệu đồng chi phí bào chữa theo thỏa thuận, Tiến đã chủ động gặp gia đình Tuấn hứa hẹn sẽ tác động với cơ quan tiến hành tố tụng loại bỏ tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để Tuấn chỉ nhận mức án thấp nhất; đổi lại gia đình Tuấn phải chi  3 tỷ đồng. Tiến đã nhận của gia đình Tuấn 810 triệu đồng, nhưng không thực hiện "lời hứa".

Khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Minh Tuấn bị Tòa án nhân dân TP Hồâ Chí Minh tuyên phạt 11 năm tù về 2 tội danh nêu trên. Biết bị luật sư Tiến lừa, gia đình Tuấn đã chủ động tố giác với cơ quan pháp luật.

Đáng chú ý, cũng bằng thủ đoạn tương tự, Hà Đức Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Đất Việt hứa hẹn sẽ chạy cơ quan điều tra, dẹp ngay từ giai đoạn đầu để Tuấn không bị khởi tố, qua đó đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của bị án Tuấn

Đào Minh Khoa
.
.
.