Một học sinh lớp 11 vô cớ bị đánh chết

Thứ Bảy, 25/10/2008, 15:37
Tuấn đang trên đường đi học về thì bị 3 thanh niên chặn đường rồi đánh và đập đầu Tuấn xuống đất…
>> 2 học sinh vô cớ bị chém

Khoảng 17h30' ngày 23/10, Trương Anh Tuấn, 17 tuổi, HKTT: Xã Trưng Vương, Việt Trì (Phú Thọ), hiện là học sinh lớp 11 và Lưu Thanh Huyền, 15 tuổi, hiện là học sinh lớp 10C2, Trường THPT Công nghiệp - Việt Trì đang đi 1 chiếc xe đạp trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua trước cửa hàng "Thế giới đèn" thuộc khu 10, phường Thanh Miếu bị 3 thanh niên gồm 1 nam, 2 nữ đi trên chiếc xe môtô chưa rõ BKS chặn lại rồi đạp đổ xe của Tuấn và Huyền.

Nam thanh niên kia còn đánh Tuấn vào đầu và đập đầu Tuấn xuống đường. Mặc dù Trương Anh Tuấn được bạn đưa đi Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay trong đêm Công an TP Việt Trì đã bắt giữ: Nguyễn Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Thu Linh đều có HKTT ở phường 11, quận 10, TP HCM, hiện là học sinh Trường THPT bán công công nghiệp Việt Trì.

Riêng đối tượng lái xe máy đồng thời là hung thủ chính Nguyễn Văn Dũng, 17 tuổi, ở tổ 2, phố Phong Châu, phường Bạch Hạc, học sinh lớp 12 THPT dân lập Bạch Hạc, hiện bỏ trốn. Công an TP Việt Trì đang điều tra, truy bắt để xử lý trước pháp luật

Xuân Cảnh
.
.
.