Một học sinh bị chém đứt ngón tay tại cổng trường

Thứ Tư, 20/05/2009, 09:04
Do mâu thuẫn, Thái (học sinh lớp 12) đã bị 5 thanh niên kéo đến chém đứt ngón tay út ngay tại cổng trường.

Sáng 18/5, Công an huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết đã tạm giữ 3 trong số 5 đối tượng đó là: Trần Văn Lượng (18 tuổi), Nguyễn Quang Hải (18 tuổi), Nguyễn Đức Thắng (17 tuổi), ở xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy về hành vi gây thương tích.

Sự việc diễn ra vào khoảng 8h30', do mâu thuẫn cá nhân, Đỗ Duy Thái (18 tuổi), học sinh lớp 12 Trường THPT Lạc Thủy A đã bị nhóm thanh niên gồm 5 đối tượng ở xã Yên Bồng (trong đó có 1 học sinh, còn lại đều bỏ học) chém đứt ngón tay út. Nam và Huy là 2 học sinh cùng lớp vào can cũng bị nhóm thanh niên chém gây thương tích.

Đến 17h cùng ngày, Nguyễn Văn Điệp (24 tuổi) và Nguyễn Văn Miền (18 tuổi) vẫn bỏ trốn. Công an huyện Lạc Thủy, Hòa Bình đang phối hợp với chính quyền xã Yên Bồng và gia đình vận động Điệp, Miền ra đầu thú

Lan Hương - Xuân Phú
.
.
.