Một bác sĩ hiếp dâm bệnh nhân vị thành niên

Thứ Ba, 19/05/2009, 11:26
Thay vì đưa bệnh nhân đến bệnh viện, Võ Đình Phước, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phước Mỹ ( TP Quy Nhơn, Bình Định ) đã dụ dỗ em T. vào nhà nghỉ và giở trò đồi bại với bệnh nhân.

Ngày 18/5, Viện KSND TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Võ Đình Phước (43 tuổi, ở thôn Thanh Long, Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) về tội hiếp dâm.

Nạn nhân của Võ Đình Phước là em T. (17 tuổi, ở cùng địa phương). Võ Đình Phước, nguyên là bác sỹ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, là người trực tiếp điều trị cho em T. Trước đó, Phước đã chẩn đoán em T. bị bệnh động kinh không chữa trị khỏi nên chuyển viện lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn.

Ngày 26/12/2008, bác sỹ Phước tự nguyện chở em T .đi bệnh viện. Thay vì đưa bệnh nhân đến bệnh viện, Võ Đình Phước đã dụ dỗ em T. vào nhà nghỉ đợi chiều sẽ tiếp tục chở đi khám. Tại nhà nghỉ, vị bác sỹ này đã thực hiện hành vi đồi bại với bệnh nhân

Lê Hương
.
.
.