Tên trộm 2 tiền án vừa ra tù lại đi cướp taxi

Thứ Bảy, 28/09/2019, 21:17
Hoàng dùng dao nhọn đâm vào cổ tài xế Grab taxi nhưng nạn nhân đưa tay đỡ và xô cửa chạy thoát. Sau 10 giờ bỏ trốn, nghi phạm bị bắt.

Chiều 28-9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ Phạm Văn Hoàng (SN 1999, quê Nam Định) để làm rõ vụ cướp tài sản của tài xế taxi ven đại lộ Thăng Long.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào rạng sáng 27-9, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1999) điều khiển taxi Grab đi dọc đại lộ thì Phạm Văn Hoàng ra vẫy xe đề nghị chở về huyện Hoài Đức, cách đó 10km.

Phạm Văn Hoàng.

Taxi đến nơi, Phạm Văn Hoàng nói quên chìa khóa nên bảo tài xế đưa trở lại đường Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm (cách Hoài Đức 10 km). 

Tại đây, Hoàng tiếp tục viện nhiều lý do để lái xe chở đi lòng vòng.

Đến khu vực cạnh sân vận động Mỹ Đình, Hoàng yêu cầu tài xế taxi chở đi tìm quán game. Khi ôtô qua đoạn vắng gần sân vận động, Hoàng khống chế rồi dùng vật nhọn đâm vào cổ tài xế Thắng.

Bị tấn công bất ngờ, tài xế Thắng đưa tay đỡ và xô cửa chạy ra ngoài, kêu cứu. Ngay sau đó Hoàng sau đó bỏ trốn.

Đến trưa 27-9, Công an quận Nam Từ Liêm đã lần ra tung tích, bắt khẩn cấp nghi phạm Hoàng sau 10 giờ xảy ra vụ án. 

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận đã có 2 tiền án tội trộm cắp, mãn hạn tù cuối năm 2018.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý giải quyết vụ việc.

Hiệp Bình
.
.
.