Mời đi chơi, dựng cảnh để cướp

Chủ Nhật, 04/06/2006, 14:02
Sinh lừa Phương vào ngõ hẻm, nơi có đồng bọn chờ sẵn. Tại đây, Sinh vờ sợ hãi bỏ chạy để đồng bọn dùng dao uy hiếp, cướp của anh Phương 1 điện thoại di động, 1 ví da.

20h ngày 1/6, Trần Văn Sinh, 16 tuổi, trú tại khu phố Phi Kinh, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) rủ Phạm Thanh Phương, 19 tuổi, trú tại phường An Bình, thành phố Rạch Giá đi Hội chợ chơi rồi chở vào hẻm 1242 đường Nguyễn Trung Trực (thành phố Rạch Giá).

Tại đây đồng bọn của tên Sinh gồm có 4 tên chờ sẵn giả vờ đánh để Sinh bỏ chạy. Chúng dùng dao uy hiếp, dây trói tay anh Phương, cướp 1 điện thoại di động, 1 ví trong đó có một số giấy tờ cá nhân và 36.000 đồng rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Rạch Giá điều tra đã bắt được gồm tên Sinh và Bùi Quốc Thanh, 20 tuổi, đang tổ chức truy bắt 3 tên cướp còn lại

PV
.
.
.